TP.HCM: Lửa thiêu dãy nhà 6 căn đêm cuối năm

Chủ Nhật, 31/12/2017 05:41  | T.Mạnh

|

(CAO) Tối 30-12, 6 căn nhà ở Q.8 (TP.HCM) bốc cháy hàng loạt. Trong đó, hai căn bị cháy hoàn toàn và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Khoảng 22 giờ 45, căn nhà số 43 Nguyễn Duy, P.9, Q.8 bất ngờ bốc cháy. Gặp vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát rồi lan rộng.

Người dân địa phương nhanh chóng dùng bình chữa cháy khống chế, đồng thời di dời tài sản, người già, trẻ nhỏ ra khu vực an toàn.

Do khu vực xảy ra hoả hoạn là dãy nhà tạm bợ dọc theo bờ Kênh Đôi nên Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động 6 đơn vị chữa cháy (Q.1, Q.6, Q.7, Q.8, Phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy, Phòng CS PCCC cứu nạn, cứu hộ trên sông) với 23 xe chuyên dụng cùng 130 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu người, dập lửa.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản được dập tắt. Đến 1 giờ sáng ngày 31-12, lính cứu hoả vẫn túc trực phun nước để tránh đám cháy bùng phát trở lại.

Thượng tá Vũ Văn Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC Q.8 cho biết, vụ cháy làm 2 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 4 căn nhà khác bị ảnh hưởng cháy từ 30 đến 50% và không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân đang được làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang