Mang chó ra đường dọa ai?

Chủ Nhật, 07/06/2015 08:10  | T.M

|

(CATP) Dưới dạ cầu vượt bùng binh Cây Gõ (giáp ranh các quận 5, 6 và 11, TPHCM), vào trưa 31-5, nhiều người đi đường hoảng sợ khi thấy một người đàn ông dắt theo con chó bẹc giê lớn, dường như đưa đi phơi nắng.

Điều đáng sợ là con chó này không được rọ mõm, trong khi đó dây dắt chó khá dài, nằm loằng ngoằng dưới mặt đường. Người chủ chẳng chú ý theo dõi, để con chó thoải mái chạy vòng xung quanh khiến mọi người đi qua ai cũng phải lách xe để tránh.

Đây không phải là cảnh hiếm thấy ở TPHCM. Có khá nhiều người dân dắt chó cưng ra đường đi dạo, thậm chí cho lên xe máy mà không hề được rọ mõm. Sẽ rất nguy hiểm nếu như những con thú này bị chọc phá hay “nổi giận” bất thường, đe dọa đến an toàn của người xung quanh.

Đề nghị các chủ nuôi chó phải có biện pháp bảo đảm an toàn, khi đưa thú cưng ra đường. Chính quyền và ngành chức năng địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, làm gương. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang