Bão số 6 mạnh cấp 13, giật cấp 15, sóng biển cao 8 -10 mét

Thứ Ba, 18/10/2022 09:12

|

(CAO) Sáng nay sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 6 mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Dự báo hướng và thời gian di chuyển của bão số 6

Cảnh báo gió mạnh:

- Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Biển động dữ dội.

- Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

-Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Nước dâng, sóng lớn:

 Khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Khu vực Giữa Biển Đông sóng cao 4,0-6,0m; khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn và lũ sẽ dồn dập

Theo nhận định của các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày tới diễn biến về bão số 6 trên Biển Đông dự báo sẽ còn phức tạp.

Đáng chú ý, sau cơn bão số 6, từ nay đến cuối năm 2022, bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn và lũ dồn dập, có thể tiếp tục xảy ra tại khu vực miền Trung.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết từ nay đến tháng 1/2023, trạng thái La Nina (nước biển lạnh đi so với bình thường) tiếp tục duy trì với xác suất khoảng từ 80-90%, sau đó giảm dần với xác suất khoảng từ 50-60%.

Với diễn biến trên, từ nay đến tháng 4/2023, dự báo trên khu vực Biển Đông sẽ có khoảng từ 3-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới; trong đó có 2 hoặc 3 cơn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung chính ở các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ.

Do vậy, từ nay đến cuối năm 2022, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia khuyến nghị các địa phương và người dân tại khu vực miền Trung cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, đề phòng xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lớn dồn dập.

Về diễn biến mưa, cơ quan khí tượng dự báo tổng lượng mưa tháng 11/2022 ở khu vực Bắc Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm (cùng thời kỳ) từ 15-30%; khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 30-60%, có nơi trên 70%.

Đối với diễn biến hải văn, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết thời gian tới, các đợt không khí lạnh vào các tháng cuối năm 2022 có khả năng gây sóng cao 2-4m cho toàn bộ vùng biển từ Bắc vào Nam. Riêng vùng biển Cà Mau-Kiên Giang, sóng biển phổ biến 1-2m.

Đặc biệt, ven biển các tỉnh Trung Bộ cần lưu ý đề phòng nước dâng do bão trong khoảng từ tháng 10-12 với xác xuất khoảng 70%. Khu vực ven biển Trung Bộ (các tỉnh từ Phú Yên trở vào phía Nam) và ven biển Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện nước dâng do gió mùa đông bắc hoạt động mạnh trong tháng 11-12.

Từ tháng 11/2022 đến tháng 1/2023, tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 5 đợt triều cường. Trong đó, đợt 1 từ ngày 6-12/11; đợt 2 từ ngày 23-29/11, đợt 3 từ ngày 7-11/12; đợt 4 từ 21-29/12; đợt 5 từ 6-10/1/2023 và đợt 6 từ 21-26/1/2023.

Riêng 3 đợt triều cường vào những ngày cuối tháng 11, 12/2022 và tháng 1/2023, độ cao mực nước tại trạm hải văn Vũng Tàu sẽ ở mức cao trên 4,0m.

“Trường hợp triều cường trùng với thời kỳ gió mùa đông bắc có cường độ mạnh sẽ gây ngập lụt tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển và cửa sông khu vực ven biển Nam Bộ,” ông Hoàng Phúc Lâm lưu ý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang