Bé gái rơi chung cư hơn 2 tiếng người dân mới phát hiện

Thứ Tư, 19/06/2019 07:47  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Nghe tiếng động lớn trên mái che của tòa nhà chung cư. Tuy nhiên, mọi người nghĩ vật dụng của cư dân bị rơi, đến khi phát hiện vụ việc thì bé gái đã trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc trên xảy ra vào tối 18-6, tại khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 19 giờ cùng ngày, tại toà nhà CT1 - B2 khu đô thị Xa La. Khi bé gái rơi, nhiều người nghe thấy tiếng động mạnh từ mái tôn che tầng 2 của toà nhà.Tuy nhiên, hầu hết họ chỉ nghĩ vật dụng hay rác của các căn hộ bên trên rơi xuống mái mà không ai nghĩ đến đó là một bé gái.

Tòa nhà chung cư nơi bé gái gặp nạn.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, một người dân sinh sống tại toà nhà qua quan sát phát hiện bé gái nằm tại mái tôn nên nhanh chóng hô hoán mọi người đến đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chính quyền địa phương cũng có mặt tại hiện trường ngay sau đó.Theo tìm hiểu của PV, bé gái rớt chung cư khoảng 5 - 6 tuổi hiện đang sinh sống cùng bố mẹ ở toà nhà trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang