Bé trai rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất tử vong do áp lực học tập?

Thứ Sáu, 17/12/2021 10:15

|

(CAO) Liên quan vụ bé trai 12 tuổi rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong, thông tin ban đầu cho biết có thể do áp lực học tập, bé làm bài tốt bên buồn chán và xảy ra sự việc đau lòng trên.

Sáng 17-12, một số nguồn tin bước đầu cho biết, nguyên nhân việc bé trai 12 tuổi rơi từ tầng 22 chung cư trên đường Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội xuống đất tử vong.

Theo thông tin phóng viên ghi nhận được, nguyên nhân ban đầu có thể là do áp lực về học tập. Tối 16-12, do không làm bài tốt, bé trai T.T.D đã buồn chán và xảy ra việc từ tầng 22 xuống đất dẫn tới tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, CAO đưa tin, tối 16-12, một lãnh đạo UBND P.Phú Diễn cho biết, lực lượng chắc năng đang phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân tử vong của một bé trai nghi rơi từ tầng 22, tòa nhà chung cư này.

Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường và đến khuya cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa khỏi hiện trường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang