Nghệ An:

Bị dây thừng quấn ngang bụng, một em học lớp 3 tử vong

Chủ Nhật, 10/04/2016 15:50  | Nguyên Thi

|

(CAO) Ngày 10-4, chính quyền xã Thanh An huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho hay, trên địa bàn vừa có một em đi chăn trâu thiệt mạng vì dây thừng quấn vào người, rồi bị trâu kéo đi.

Theo đó, vào sáng ngày 9-4, chị Nguyễn Thị An (xóm 2, xã Thanh An (Thanh Chương) vào rẫy (trại) vùng Rọng Đỏ - Cồn Táu sản xuất. Trong lúc chị An đang làm cỏ chè, đào rễ hương thì con chị là Hoàng Văn Thi (9 tuổi, học sinh lớp 3B, trường Tiểu học Thanh An) đi chăn trâu, cách đó chừng 50 m.

Gia đình làm lễ an táng cho cháu Thi

Thi lấy dây thừng quấn ngang bụng. Bất ngờ, con trâu lồng lên và bỏ chạy, kéo theo em Thi từ trên đồi chè xuống dưới đường. Khi dây thừng bị đứt, nghe tiếng chị An kêu cứu, một tốp thợ xây gần đó nhanh chóng chở em Thi đi cấp cứu.

Sau khi sơ cứu tại trạm y tế xã Thanh An, với nhiều vết thương bầm dập trên mặt, đầu, thân thể, gãy tay chân, em Thi được chuyển lên tuyến trên. Song đang trên đường đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương thì em Thi tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang