Bình Dương: Phát hiện cơ sở giết mổ heo trái phép

Thứ Sáu, 12/01/2018 19:20

|

(CAO) Bất ngờ ập vào một hộ dân, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều con heo đang được giết thịt, không có nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 12-1, Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản Bình Dương cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm môi trường (PC49) Công an Bình Dương bắt quả tang bà Huỳnh Thị Nhung (SN 1960, ngụ P.Thái Hòa, TX.Tân Uyên) đang tổ chức giết mổ heo trái phép.

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở của bà Nhung thì phát hiện 4 con heo trọng lượng 70kg/con đang được giết thịt. Ngoài ra, trong 3 chuồng nuôi nhốt còn 18 con heo đang chờ giết mổ.

Qua làm việc, bà Nhung không cung cấp được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật số lượng heo nói trên.

Công an đã tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc yêu cầu ngừng ngay việc giết mổ tại địa điểm trên, đồng thời di chuyển số heo còn lại tới địa điểm kiểm dịch.

Bình luận (0)

Lên đầu trang