TP.HCM: Phát hiện hàng trăm vụ vi phạm trên địa bàn tuyến biên giới

Thứ Năm, 11/01/2018 19:26

|

(CAO) Trong năm qua, lực lượng biên phòng toàn TP.HCM đã phát hiện tổng số 144 vụ/229 đương sự vi phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tuyến biên giới.

Chiều 11-1-2018, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018, do đại tá Trần Xuân Lịch, Bí thư Đảng ủy, Chính Ủy BĐBP TP chủ trì, với sự tham gia của CBCS lực lượng biên phòng.

Đại tá Trần Xuân Lịch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP TP.HCM khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2017. Ảnh: Đức Thắng

Trong năm qua, lực lượng biên phòng toàn TP đã phát hiện tổng số 144 vụ/229 đương sự vi phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tuyến biên giới. Cụ thể, vi phạm về các lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới, giao thông đường thủy nội địa, tài nguyên nước và khoáng sản, thủy sản, thương mại,…

Với những chứng cứ thu thập được, lực lượng đã tiến hành khởi tố 1 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, hoàn chỉnh các hồ sơ bàn giao Công an quận 4 tiếp tục điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật.

Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng BĐBP TP.HCM khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2017. Ảnh: Đức Thắng

Xử phạt vi phạm hành chính 118 vụ/221 đương sự với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng và tịch thu tang vật (dung môi, hóa chất, cát, dầu,…) chuyển đến trung tâm bán đấu giá Sở Tư pháp TP sung công quỹ nhà nước theo quy định...

Ngoài ra, lực lượng biên phòng tuyến biên giới biển đã kịp thời hỗ trợ, xử lý 33 vụ/54 phương tiện tai nạn giao thông đường thủy, giảm thiểu tai nạn lao động (xảy ra 9 vụ/10 người).

Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng BĐBP TP.HCM phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Đức Thắng

Ngoài công tác chuyên môn, lực lượng BĐBP còn chủ động tham gia lao động giúp dân 217 ngày công, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động lớp học vi tính cộng đồng tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An và ấp Đông Hòa, xã Long Hòa (Cần Giờ). Duy trì tốt lớp học tình thương tại khu phố 5, phường Tân Thuận Đông, quận 7 cho các em nhỏ không có điều kiện đến trường. Hỗ trợ trao tặng 3 mái ấm chiến sỹ nơi biên giới, trị giá 180 triệu đồng. Duy trì tốt việc đỡ đầu 52 cháu học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, hỗ trợ 500 ngàn đồng/cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Trong năm qua, BĐBP TP còn phối hợp tốt với các sở, ngành tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp 2012-2017 và ký kết giai đoạn 2017-2021. Thực hiện công tác an sinh xã hội, tổ chức khám bệnh, phát thuốc, thăm, tặng quà, xây dựng công trình “Nước ngọt vùng biên”, trao nhà tình thương, tình nghĩa, tặng bò giống, phương tiện sinh kế cho các gia đình khó khăn trên địa bàn TP, các tỉnh Đông - Tây Nam bộ và Vương quốc Campuchia với tổng số tiền gần 3,3 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Bộ chỉ huy BĐBP tổ chức công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong thời gian qua.

Bộ đội biên phòng tìm 9 con trâu bị mất trộm cho người Lào
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang