Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

CBCS biên phòng tiếp tục ‘gắn bó’ cùng đồng bào dân tộc trong cuộc sống

Thứ Tư, 13/12/2017 23:51  | Mai Hà

|

(CAO) Trải qua 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, CBCS BĐBP kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, của QĐND, xây dựng lên truyền thống tốt đẹp của BĐBP, góp phần xây đắp tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng.

Tiến tới kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam anh hùng (22-12-1944 – 22-12-2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989– 22-12-2017), ngày 13-12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự Lễ kỷ niệm tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng dự còn có đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đại diện cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương có mặt tại Đồn Biên phòng A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), Đồn Biên phòng Bờ Y (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Đảo Hòn Chuối, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Theo thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ tư lệnh BĐBP, BĐBP là lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, Nhà nước, là một thành phần quan trọng của QĐND Việt Nam; lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, kiểm soát xuất nhập cảnh, đối ngoại biên phòng, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa bàn chiến lược biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ tư lệnh BĐBP

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của BĐBP đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng, được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, hai lần vinh dự được phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Có 154 lượt tập thể và 67 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, trong đó 8 tập thể được phong tặng lần thứ hai. Đặc biệt, BĐBP vinh dự được Bác Hồ đến thăm hai lần.

Trong thời gian tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị BĐBP tiếp tục chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến trên khu vực biên giới, biển đảo để chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp xử lý đúng đắn, phù hợp, không để phức tạp, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp chặt chẽ với lực lượng CAND và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; xử lý kịp thời các tình huống phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh đó coi trọng công tác đối ngoại biên giới, tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tuyến biên giới. Mở rộng quan hệ giao lưu đoàn kết, hữu nghị với nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Qua cầu truyền hình trực tuyến, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nói chuyện với các CBCS ba Đồn Biên phòng A Pa Chải, Bờ Y, Hòn Chuối và đại diện chính quyền, nhân dân các địa phương nơi các đồn biên phòng đóng quân về những kết quả, cũng như những khó khăn, hạn chế trong nhiệm vụ đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới, công tác phối hợp với cấp ủy, địa phương trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, đảm bảo an sinh xã hội vùng biên giới…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã động viên, chia sẻ với những khó khăn của đồng bào, đồng chí nơi biên giới, hải đảo và mong rằng các cán bộ, chiến sĩ biên phòng tiếp tục làm tốt hơn những việc làm giúp đỡ đồng bào các dân tộc nơi đóng quân, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thật tốt nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giúp các em nhỏ được đến trường, đạt nhiều thành tích trong học tập. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực sự là những người con em yêu quý của nhân dân nơi đóng quân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang