Toàn bộ học sinh ở Đà Nẵng được nghỉ học 10-12

Chủ Nhật, 09/12/2018 18:14  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đến tối 9-12, Đà Nẵng vẫn mênh mông trong biển nước, mưa liên tục khiến nhiều vùng bị ngập nghiêm trọng. Nhiều bờ biển tiếp tục bị sạt lở rất nặng.

Trận mưa lớn liên tục lúc 2 giờ ngày 9-12 đến hiện tại đã khiến Đà Nẵng chìm trong biển nước, nhiều vùng bị ngập sâu từ 0,5 – 1,5m.

Nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng chìm trong biển nước.

Tình hình đi lại, sinh hoạt của người dân và du khách bị đảo lộn, ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh đã nghỉ hoạt động do mưa lớn, nước ngập, trời âm u, gió lớn. Người dân cơ bản ở trong nhà, hạn chế đi lại do đường sá bị ngập sâu.

Mưa lớn khiến nhiều đoạn bờ biển, cửa xả nước thải bị sạt lở rất nghiêm trọng. Tại cửa xả thải Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) sạt lở đoạn dài khoảng gần 1km trở lại rất đáng lo ngại khiến nước thải, rác thải tràn ra biển. Cống xả này bị áp lực rất lớn từ lượng nước lớn đổ về. Đoạn bờ biển trải dài có hàng chục cây dừa bị nước, gió cuốn bật gốc, nằm la liệt…

Một số đoạn kè, rào chắn của các nhà hàng, quán bar trước Sao Biển bị hư hỏng, sạt lở nặng nên phải tạm dừng kinh doanh.

Chính quyền thành phố cùng các lực lượng chức năng đã đến các vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở ứng trực 24/24, trong tinh thần sẵn sàng để ứng phó với thiên tai mưa lũ, cứu hộ cứu nạn.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đi thực tế chỉ đạo công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn.

Trước tình hình mưa lớn diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng đã xin ý kiến lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng và được đồng ý cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học trong ngày 10-12 để đảm bảo an toàn...

Một số hình ảnh nước ngập, sạt lở bờ biển, cống xả thải tại Đà Nẵng:

Cơn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang