Đà Nẵng: Bờ biển Mỹ Khê sạt lở nghiêm trọng

Thứ Sáu, 19/01/2018 19:01  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lãnh đạo UBND TP cùng sở, ban ngành TP.Đà Nẵng trưa 19-1 kiểm tra tình trạng sạt lở do nước biển xâm thực bờ biển Mỹ Khê (đoạn bên đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn).

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng, tình trạng sạt lở do nước biển xâm thực bờ xảy ra trong khoảng 3 tuần trở lại đây. Sự việc trên khiến cho nhiều công trình công cộng phục vụ nhân dân và du khách bị hư hỏng nặng như: bờ kè như công viên, nhà tắm, nhà vệ sinh, các tuyến đường đi bộ,… Một số điểm sạt lở trước đây tiếp tục lan rộng. Điểm sạt lở tại bãi tắm Sao Biển (nơi thu hút đông người) là rất lớn.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cùng lãnh đạo các ban ngành đi kiểm tra tình trạng sạt lở

Để đảm bảo an toàn, Sở Du lịch Đà Nẵng, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà cùng các ngành chức năng đã cắm biển cảnh báo, thông báo cho đến người dân và du khách biết, tránh xa vùng nguy hiểm.

Tình trạng sạt lở rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm với tốc độ nhanh và chưa bao giờ kinh hoàng như vậy. Nhận định, thời gian tới, nước biển tiếp tục xâm thực vào bờ với mức độ khó lường, UBND TP đã chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức xây kè nhưng công trình không thể đảm bảo được trước sóng lớn.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương thực hiện các giải pháp trước mắt cắm biển báo, tăng cường người túc trực, đóng cọc, đắp bao cát để hạn chế sóng lớn,…

Khu vực bờ biển Mỹ Khê sạt lở nghiêm trọng

Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, việc xây kè chống sạt lở rất khó giải quyết triệt để việc nước biển xâm thực, bởi việc xâm thực này khó lường, hay diễn ra, không có vị trí cố định, nên cần phải thực hiện giải pháp bền vững và thành phố sẽ khẩn trương bắt tay vào việc thực hiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang