Bộ Công an sẽ số hóa dữ liệu người nghiện để đảm bảo công tác quản lý

Thứ Tư, 24/05/2023 11:06

|

(CAO) Tất cả những thông tin, hình ảnh về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý và người sau cai nghiện ma tuý đều đươc cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để quản lý tốt hơn.

Theo số liệu báo cáo của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, hiện nay toàn quốc có 196.110 người nghiện ma túy, 50.962 người sử dụng trái phép chất ma túy, 15.455 người bị quản lý sau cai nghiện. Bộ Công an sẽ số hoá dữ liệu về số người trên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy.

“Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030” (Đề án 06) của Chính phủ được xem là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển, xây dựng Chính phủ số, công dân số, xã hội số hiện đại.

Đề án 06 có mục tiêu hướng tới 5 nhóm tiện ích cụ thể: Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên hàng đầu là 25 thủ tục thiết yếu liên quan đến người dân; Ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Ứng dụng phục vụ xây dựng công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, Bộ Công an sẽ sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân để cập nhật thông tin về người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trích xuất cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân để bổ sung hình ảnh, danh chỉ bản, thông tin về đối tượng có liên quan đến ma túy.

Làm căn cước công dân cho học viên cai nghiện

Trong đó, Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện mô hình này. Theo Kế hoạch số 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về phòng, chống ma túy trên địa bàn TP năm 2023, Hà Nội sẽ xây dựng, số hóa số liệu, dữ liệu về người nghiện, người sử dụng tái phép chất ma túy đảm bảo đúng, đủ và có giá trị.

Theo đó, 100% người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện, lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định; 100% người hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy được lập hồ sơ đưa vào quản lý người sau cai nghiện ma túy ở địa phương.

Trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Lập 1.200 hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

TP cũng tích cực vận động đưa người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Tổ chức thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, phát triển các mô hình cai nghiện hiệu quả tại cộng đồng.

Duy trì các mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện tại nơi cư trú tại các xã, phường, thị trấn đã triển khai năm 2021 và 2022, phát triển mới các mô hình tại các xã, phường, thị trấn năm 2023.

Có thể khẳng định, việc số hóa số liệu, dữ liệu về người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy giúp thông tin dữ liệu được chính xác, tiết kiệm kinh phí và thời gian, đồng bộ thống nhất dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang