Các công nhân trong vụ nổ gas ở Phú Quốc được chuyển lên Chợ Rẫy

Thứ Ba, 25/08/2015 10:06  | Thiện Thảo - Thanh Tùng

|

(CAO) Các nạn nhân chỉ bị bỏng “lạnh” nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 25-8, trao đổi qua điện thoại, Trung tá Đặng Văn Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CHCN khu vực huyện Phú Quốc, Công an Kiên Giang cho biết 3 nạn nhân bị thương trong vụ nổ khí gaz ở cảng An Thới đã được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để tiếp tục điều trị, sức khỏe đang phục hồi tốt.

Nạn nhân nhập viện sau vụ nổ

Trước đó, khoảng 7 giờ, ngày 24-8, tàu vận chuyển hàng hóa Quyết Thắng, biển kiểm soát KG55860 của ông Võ Quyết Thắng (47 tuổi, trú khu phố 3 thị trấn An Thới, Phú Quốc) đang neo đậu trong khu vực cảng An Thới thuộc khu phố 5 để bốc dỡ hàng hóa thì phát nổ tại khoang chứa bình gas.

Hiện trường vụ nổ khí gas

Vụ nổ khiến 3 công nhân bốc xếp bị thương gồm Lâm Duy Linh (32 tuổi), Nguyễn Việt Nam (49 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (38 tuổi), cùng ngụ huyện Phú Quốc, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ nổ là do khí gas rò rỉ, tích tụ trong khoang chứa của tàu gặp điều kiện thuận lợi đã phát nổ.

Trung tá Việt cho biết thêm: “Các nạn nhân chỉ bị bỏng “lạnh” nên không nguy hiểm đến tính mạng. Rất may là vụ nổ đã không phát thành đám cháy nếu không thì hậu quả sẽ lớn hơn vì số lượng hàng hóa trên tàu Quyết Thắng chưa kịp bốc dỡ còn nhiều và những tàu khác đang neo đậu xung quanh đều là tàu gỗ dễ cháy”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang