Cảnh sát dầm mưa 7 giờ dập tắt đám cháy

Thứ Hai, 26/11/2018 09:09

|

(CAO) Đám cháy phát ra từ xưởng lốp xe rồi lan nhanh sang các dãy trọ sinh viên bên cạnh trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Phải mất rất nhiều thời gian, ngọn lửa mới được dập tắt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều ngày 25-11, một tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng lốp xe trong khu chợ nhỏ gần trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) rồi sau đó ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt kèm theo khói cao hàng chục mét.

Cảnh sát dầm mưa hơn 7 giờ đồng hồ dập tắt đám cháy gần trường ĐH Nông Lâm

Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán nhau tiếng hành dập lửa nhưng bất thành, hàng trăm sinh viên ở khu nhà trọ gần đó nhanh chóng tháo chạy ra đường trong cơn mưa.

Cảnh sát phun nước chữa cháy

Nhận thông tin, lực lượng cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt nhưng do hiện trường nằm trong khu chợ, đường vô nhỏ hẹp nên phải rất khó khăn cảnh sát mới tiếp cận được hiện trường.

Do trời mưa lớn kèm gió giật mạnh đã làm ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra các khu vực xung quanh. Việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do lốp xe bốc cháy nhanh và phát ra mùi hôi rất khó chịu.

Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại hàng tỷ đồng

Ngay sau đó, các đơn vị PCCC khác đã có mặt chi viện. Tới hơn 0 giờ 30 phút ngày 26-11, ngọn lửa được khống chế.

Vụ cháy đã thiêu rụi xưởng lốp xe và nhiều dãy trọ khác, hiện con số thiệt hại vẫn chưa được thống kê nhưng ước tính lên tới hàng tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang