Cây đổ xuống đường khiến 5 người thương vong

Thứ Tư, 31/05/2017 17:01  | Chí Dũng

|

(CAO) Ngày 31-5, ông Phạm Trần Kiên – Phó trưởng Công an xã Ia Pal (huyện Chư Sê, Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vụ xảy ra cây đổ đè chết 1 người và làm 4 người bị trương, trong đó có Trưởng công an xã này.

Theo ông Kiên, vào khoảng 17 giờ, ngày 30-5, chiếc xe công nông chở 7 người dân do anh Rơ Lan Hoàng (SN 1972 điều khiển, cả 7 người đều trú tại làng Tào Roòng, xã Ia Pal) đang trên đường đi làm rẫy về.

Chiếc xe công nông bị cây đè

Khi xe đang đi trên con đường liên thôn thuộc xã Ia Pal, thì bất ngờ 1 cây lớn bên đường đổ gãy đè lên xe. Lúc này, anh Vũ Duy Nhạc - Trưởng Công an xã Ia Pal đang trên đường đi làm về cũng bị cành cây đổ trúng người.

Hậu quả, khiến Rơ Lan Huyên (SN 1995) tử vong tại chỗ, Ksor Thúy (SN 2001), Siu H’Pah (SN 1960), Siu Nét, Vũ Duy Nhạc bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trong đó, Siu Nét bị thương rất nặng, đang hôn mê, anh Vũ Duy Nhạc bị gãy xương sườn, cả 2 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho Rơ Lan Huyên

“Lúc xảy ra tai nạn, không có gió to, cây đổ có thể do bị mục vì ngấm mưa nhiều ngày. Sau vụ tai nạn, UBND xã Ia Pal đã tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân”, anh Kiên cho biết thêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang