Phú Yên:

Cá Ông nặng hơn 1 tấn lụy bờ trong ngày Tết Đoan Ngọ

Thứ Ba, 30/05/2017 20:59  | Tường Vân

|

(CAO) Khoảng 8 giờ sáng 30-5 (tức Tết Đoan ngọ, mùng 5-5 âm lịch), ngư dân tại khu vực bờ biển thôn Long Thủy, xã An Phú, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) dừng công việc thường ngày để hỗ trợ đưa một con cá voi (ngư dân thường gọi là cá Ông) bị mắc cạn ra biển.

Theo người dân địa phương, vào thời điểm trên, một số người đi đánh bắt cá tại khu vực nói trên cách bờ chừng 1km thì phát hiện một con cá Ông cái chiều dài trên 5 mét, nặng hơn 1 tấn, đang mang thai và bị thương. Thấy cá Ông bị mắc cạn, ngư dân đã tìm cách đẩy Ông ra khơi nhưng vì quá yếu sức, Ông đã quay lại bờ.

Sau đó, hơn 50 người đã dùng đòn khiêng cá Ông vào Lăng Ông Nam Hải thuộc xã An Phú chờ cá chết để làm làm nghi thức cúng và cải táng theo truyền thống. Bốn giờ sau, cá Ông chết và ngư dân đã báo cáo với chính quyền địa phương cùng tổ chức.

Người dân xã An Phú làm nghi thức và cải táng cá Ông theo truyền thống

Theo phong tục, cá Ông thường phù hộ ngư dân đi biển làm ăn, giúp họ vượt qua hoạn nạn. Do vậy, khi phát hiện cá Ông lụy bờ, dân làng thường dừng mọi công việc để đưa cá vào lăng, tổ chức an táng trang nghiêm và phải người đầu tiên phát hiện cá lụy bờ phải “để tang” 3 năm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang