Cháu bé 22 tháng tuổi bị chó hàng xóm cắn tử vong

Thứ Năm, 11/07/2019 16:38

|

(CAO) Ngày 11-7, ông Phạm Đình Chương – Trưởng Công an xã Nghi Diên (H.Nghi Lộc, Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã này vừa có một cháu bé 22 tháng tuổi bị chó của gia đình hàng xóm sổng chuồng lao ra cắn tử vong.

Sự việc xảy ra vào chiều 10-7, cháu P.T.Y.N. (22 tháng tuổi) đang chơi đùa với chị gái 10 tuổi trước cửa nhà thì bất ngờ chó của gia đình hàng xóm sổng chuồng lao ra cắn xé. Cháu N. được người lớn phát hiện đưa đến Bệnh viện Đa khoa H.Nghi Lộc cấp cứu.

Cháu N. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.cho

Ông Nguyễn Huy Phúc – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa H.Nghi Lộc, cho biết cháu N. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị nhiều vết cắn ở vùng mạn sườn gây thủng ruột, thủng lên cơ hoành và có cả vết thương ở tim gây tràn màng dịch.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tìm mọi cách cấp cứu nhưng không tiến triển nên ngay trong đêm đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng cùng với bệnh tim bẩm sinh nên sau đó cháu N. đã tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang