Chìm tàu nạo vét tại Cần Giờ, 4 người rơi xuống sông

Thứ Ba, 19/03/2019 15:08

|

(CAO) Đang trong quá trình nạo vét khu neo đậu tàu thuyền tránh bão trên sông Gò Gia, tàu hút bị sự cố rồi chìm khiến 1 người mất tích, 3 người được cứu sống.

Tới chiều 19-3, các đơn vị liên quan vẫn đang tổ chức trục vớt phương tiện và tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trong vụ chìm tàu xảy ra trên sông Gò Gia, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Khoảng 5h30 sáng cùng ngày, phương tiện đầu hút mang số hiệu SG 8193 thuộc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hoàng Minh đang thi công Dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tàu thuyền tránh bão trên sông Gò Gia.

Sông Gò Gia nơi xảy ra vụ việc.

Trong lúc thi công, tàu hút bị sự cố rồi chìm xuống đáy sông, vụ việc làm cho 4 người trên tàu rơi xuống sông nhưng 3 người may mắn được các tàu bên cạnh phát hiện và cứu vớt gồm: anh Nguyễn Văn Ngựa (SN 1987), anh Đặng Hoàng Tuấn (SN 1980) và anh Phan Tuấn Khải (SN 1973, đều ngụ huyện Cần Đước, Long An). Riêng anh Đỗ Tấn Cường (SN 1980, thuyền trưởng) đã mất tích.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ đã huy động lực lượng, phương tiện Hải độ 2, Đồn Biên phòng Thạnh An, Công an xã Thạnh An... có mặt tìm kiếm người mất tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang