Chữa bệnh tại phòng khám tư, một thanh niên tử vong

Thứ Năm, 22/10/2015 15:57  | Lê Long

|

(CAO) Sau được bác sĩ chích thuốc và truyền dịch, hơn một giờ sau, bệnh nhân bị co giật, súi bọt mép, tím tái.

Nạn nhân là anh Đặng Minh Hiếu (32 tuổi, cư trú tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc). Anh Hiếu đến huyện Hàm Thuận Nam làm nghề thợ sơn. Chiều 19-10 thấy trong người mệt mỏi như cảm cúm nên đã nhờ người đưa đến nhà bác sĩ Nguyễn Nhiệu, Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện Hàm Thuận Nam (xã Hàm Minh) để khám bệnh.

Bác sĩ Nhiệu đã khám, chích thuốc và truyền dịch cho bệnh nhân. Hơn một giờ sau, bệnh nhân bị co giật, súi bọt mép, tím tái.

Bác sĩ Nhiệu đã gọi điện đến Trung tân Y tế Hàm Thuận Nam nhờ xe cấp cứu chuyển bệnh nhân đến bệnh viện, nhưng khi xe cấp cứu đến nơi thì bệnh nhân đã tử vong.

Cơ quan CSĐT công an huyện Hàm Thuận Nam đã giám định tử thi, tiến hành điều tra về hành vi vi phạm quy định về khám chửa bệnh của bác sĩ Nhiệu.

Được biết, bác sĩ Nguyễn Nhiệu mới từ huyện đảo Phú Quý chuyển về công tác tại Trung Tân Y tế dự phòng huyện Hàm Thuận Nam khoảng hơn một năm nay .Chưa được cấp giấy phép mở phòng khám chữa bệnh tại nhà.

Bình luận (0)

Lên đầu trang