Một người đàn ông bị máy xay cỏ cắt nát bàn tay trái

Thứ Ba, 20/10/2015 21:13  | Kim Phát

|

(CAO) Đang loay hoay với mớ cỏ còn sót lại trong máy, một người đàn ông đã đau đớn khi lưỡi dao của máy cắt ngấu nghiến bàn tay trái của mình.

Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 19-10 cho biết đã phẫu thuật và đang điều trị cho nạn nhân Trần Văn Tiền (47 tuổi, quê Lâm Đồng) do bị máy xay cỏ cắt nát bàn tay trái.

Nạn nhân Trần Văn Tiền đang điều trị tại bệnh viện

Ông Tiền là thương binh và nhà có nuôi 5 con bò làm vốn. Cách đây vài tháng ông có mua một chiếc máy xay cỏ cho đàn bò nhà mình ăn.

Ngày 15-10, lúc chiều tối và trời mưa, ông Tiền cho cỏ vào máy và xay cho đàn bò ăn.

Mặc dù đã rút điện nhưng chiếc máy vẫn còn hoạt động, do không biết nên ông Tiền cho tay vào máy lùa chỗ cỏ còn sót lại trong máy. Bất ngờ, bàn tay trái của ông bị chiếc máy cắt lia lịa khiến ông đau đớn la to.

Ông Tiền được chuyền xuống Bệnh viện Chợ Rẫy ngay sau đó. Do bàn tay ông bị máy xay cỏ chém nham nhở nên các bác sĩ không thể cứu được.

Bệnh viện khuyến cáo người dân cần cẩn thận hơn khi sử dụng các thiết bị như máy xay cỏ, xay thịt vì rất nhiều trường hợp nhập viện do sơ suất trong thao tác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang