Cứu sống hai vợ chồng bị đất lở vùi lấp ngoạn mục

Thứ Sáu, 20/04/2018 11:40

|

(CAO) Sáng 20/4, bà Vũ Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) xác nhận: Người dân địa phương đã kịp thời cứu sống hai vợ chồng không may bị khối đất lớn từ trên cao đổ sập xuống, vùi lấp sâu hơn 2 mét.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 19/4, tại địa bàn xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm có mưa rất to trên diện rộng, gây vỡ ống nước của gia đình ông Nguyễn Duy Trinh (50 tuổi) và bà Phạm Thị Thời (42 tuổi), cùng trú tại thôn 2, xã Lộc Thành. Lúc này, hai vợ chồng ông Trinh đội mưa ra vườn sửa ống nước, bất ngờ bị khối đất lớn từ trên đồi bên cạnh lở xuống, vùi lấp hoàn toàn.

Hàng xóm gần nhà nạn nhân đã kịp thời phát hiện vụ việc, hô hoán và dùng các vật dụng hiện có như, cuốc, xẻng, xà beng, máy múc... đào đất cứu hộ cứu nạn, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương.

Sau hơn 15 phút đào bới đất, người dân xác định được vị trí ông Trinh và bà Thời bị vùi lấp. Lúc này, người dân phát hiện bà Trinh vẫn còn thở, nhiều người dùng nón lá, thau, chậu quạt làm thoáng không khí để thêm oxy hi vọng cứu sống được bà Thời. Sau đó, phải hơn 30 phút sau, người dân mới đưa được bà Thời lên mặt đất, mất hơn 15 phút nữa mới đưa được ông Trinh lên mặt đất và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc, Lâm Đồng. May mắn là cả ông Nguyễn Duy Trinh và bà Phạm Thị Thời đều sống sót sau gần 1 giờ đồng hồ bị vùi trong đất.

Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Lộc Thành cũng đã cử cán bộ tới hiện trường cùng người dân tham gia cứu hộ, cứu nạn; đồng thời thăm hỏi, động viên và có hướng đề xuất hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Hình ảnh người dân dùng máy xúc đào đất cứu hai vợ chồng ông Trinh bị vùi lấp sâu nhiều mét (ảnh do người dân cung cấp):

Bà Thời được cứu sống đưa lên mặt đất
Ông Trinh cũng được tìm thấy trong đống đất đá vùi lấp

Bình luận (0)

Lên đầu trang