Đà Lạt: 2 cơ sở kinh doanh đặc sản không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thứ Ba, 19/07/2022 08:15

|

(CAO) Mấy ngày qua, một số trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, clip “cò đặc sản” xung đột với hướng dẫn viên du lịch tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), làm "nóng" lại câu chuyện "cò đặc sản" chèo kéo, phiền hà du khách. Công an vào cuộc, "khui" ra 2 cơ sở kinh doanh đặc sản không có giấy phép.

Công an TP Đà Lạt kiểm tra 1 cơ sở kinh doanh hàng đặc sản Đà Lạt trên đường Nguyên Tử Lực theo phản ánh từ vụ việc

Chiều 18-7, sau 1 ngày vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc, Đội CSĐT tội phạm kinh tế Công an TP Đà Lạt thông tin: Ngày 17-7, anh Phan Nguyễn Duy Anh - hướng dẫn viên du lịch 1 xe khách 45 chỗ, thuộc Hiệp hội du lịch tỉnh Khánh Hòa đang dẫn khách đi tham quan du lịch tại Đồi Roobin - Khu du lịch Cáp treo (phường 3, TP Đà Lạt) thì xảy ra mâu thuẫn với anh Thái Hữu Thanh (36 tuổi, trú đường Nguyên Tử Lực, phường 8 - Đà Lạt).

Xác minh ban đầu cho thấy, anh Thanh muốn lên xe du lịch do anh Anh làm hướng dẫn viên để mời khách mua đặc sản (mứt) tại cơ sở kinh doanh đặc sản “SKY” trên đường Nguyên Tử Lực, nhưng anh Anh không đồng ý.

Khi tiếp thị, anh Thanh cầm 1 bảng chữ ghi nội dung có chi phần trăm cho hướng dẫn và tài xế (25% doanh thu lượng mứt khách mua).

Thanh còn cho rằng, Duy Anh là “cò” của cơ sở kinh doanh đặc sản “H.Đ” tại đường Trần Quốc Toản (phường 1, TP Đà Lạt) nên có lời qua tiếng lại và cầm bảng chữ nói trên để cảnh báo với khách.

Tại Cơ quan Công an, anh Thanh thừa nhận có hành vi tranh giành khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ không đúng theo quy định pháp luật.

Ảnh cắt từ clip được cho là “cò đặc sản” tại TP Đà Lạt xung đột với hướng dẫn viên du lịch

Quá trình xác minh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Công an TP Đà Lạt đã nhanh chóng phối hợp Đoàn liên ngành của TP Đà Lạt tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh đặc sản “SKY” đường Nguyên Tử Lực (phường 8) do bà Nguyễn Vĩnh Nhật Ánh (37 tuổi, trú phường 8 - Đà Lạt) làm chủ cơ sở và Trung tâm mua sắm đặc sản H.Đ (địa chỉ đường Trần Quốc Toản, phường 1) do ông Phạm Trung (34 tuổi, trú phường 8 - Đà Lạt) là quản lý.

Quá trình kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện hai cơ sở trên không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa xuất trình được hợp đồng lao động và giấy khám sức khỏe của nhân viên. Đoàn công tác đã lập biên bản 2 cơ sở trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan tới clip lan truyền trên một số trang mạng về cảnh 1 hướng dẫn viên du lịch xô xát với “cò đặc sản” tại TP Đà Lạt, hai bên đổ lỗi cho nhau việc chia “hoa hồng”, Trung tá Nguyễn Thế Nhật - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm kinh tế Công an TP Đà Lạt cho biết, vẫn chưa xác minh thông tin chính xác với người phản ánh trong clip trên mặc dù đã liên hệ nhiều lần. Hiện Công an TP Đà Lạt vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ clip trên và khẳng định sẽ xử lý nghiêm trường hợp các cá nhân vi phạm hoạt động “cò” du lịch theo quy định pháp luật.

Tại TP Đà Lạt, nhiều năm trước xuất hiện tình trạng "cò du lịch" chèo kéo khách mua đặc sản, đặt phòng khách sạn... gây phiền hà du khách; trước việc này, các lực lượng chức năng vào cuộc, dẹp hẳn hoạt động này, đảm bảo môi trường tự do, thoải mái lựa chọn dịch vụ của khách. Nay câu chuyện "cò đặc sản" tiếp tục "nóng" lên; nhằm đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện cho du khách, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết triệt để tình trạng này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang