Danh tính 8 nạn nhân vụ nổ khí gas công trình thủy điện tại Lào

Thứ Bảy, 29/07/2017 14:49  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 29-7, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết vụ nổ tại công trường xây dựng nhà máy thủy điện ở tỉnh Bôlykhămxây (Lào) có 6 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Công trường thi công nhà máy thủy điện tại bản Hạt Dưn, nơi xảy ra vụ nổ khí gas khiến 8 người thương vong - Ảnh: Công ty Sông Đà 5

Theo đó, các nạn nhân tử vong gồm:

1/ Trần Văn Sáng (SN 1989, trú xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, Nghệ An)

2/ Nguyễn Văn Phương (SN 1991, trú xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An)

3/ Hà Cao Kỳ (SN 1991, trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An)

4/ Già Bá Lầu (SN 1985, trú bản Hợ Thành, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An)

5/ Và Xái Cổ (SN 1983, trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An)

6/ Hạ Hữu Nhai (SN 1992, trú huyện Đoan Hùng, Phú Thọ).

Hai người bị thương nặng là: Hờ Bá Chênh (SN 1984) và Lỳ Giống Xía (SN 1971, đều trú tại Nghệ An).

Nổ khí gas ở Lào khiến 8 người Việt Nam thương vong
 

Cả 8 nạn nhân đều là công nhân của Công ty Sông Đà 5, đang tham gia thi công trình thủy điện tại bản Hạt Dưn (huyện Bôlykhăn, tỉnh Bôlykhămxây, Lào).

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 28-7, trong lúc công nhân đang làm việc hàn xì tại công trình thủy điện này thì xảy ra vụ nổ khí gas.

Bình luận (0)

Lên đầu trang