Hà Tĩnh:

Cứu sống bệnh nhân bị thương nặng do nổ mìn đánh cá

Thứ Sáu, 21/07/2017 12:57  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 21-7, bác sĩ Nguyễn Viết Đồng – Phó Giám đốc Sở y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa cấp cứu thành công bệnh nhân Nguyễn Bá Sỹ (SN 1983, trú xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị thương nặng do nổ mìn.

Trước đó, anh Sỹ được người nhà đưa đến trong tình trạng bị sốc đa chấn thương nguy kịch.

Theo người thân của anh Sỹ kể lại, ngày 20-7, anh cùng bố sử dụng thuyền ra vùng biển xã Thạch Hội (huyện Thạch Hà) để đánh cá. Khi thuyền ra khoảng chừng 2 hải lý, bố con anh Sỹ neo thuyền dừng lại rồi lấy mìn tự chế ra châm ngòi nổ để ném xuống biển bắt cá. Tuy nhiên, do lúng túng trong qúa trình xử lý, quả mìn phát nổ sớm trước khi rơi xuống biển khiến anh Sỹ bị cụt bàn tay phải, chấn thương ở vùng mặt.

Anh Sỹ được đưa vào bờ rồi tức tốc chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu. Qua tiến hành thăm khám, hội chẩn liên khoa, các bác sĩ nhận định tình trạng bệnh nhân diễn biến rất nặng, bị sốc đa chấn thương, mất máu, dập nát vùng hàm mặt, bị cụt cẳng tay phải, vết thương dập bàn và các ngón tay trái cùng nhiều vết thương trên cơ thể nên phải mổ cấp cứu.

Các bác sĩ đang cấp cứu cho anh Sỹ

Các bác sĩ khoa chấn thương, răng hàm mặt đã tiến hành xử lý vết thương phức tạp vùng mặt và tạo hình đóng mõm cụt cẳng tay phải, xử lý vết thương bàn và các ngón tay trái, đồng thời chuyền 2 đơn vị máu cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Trúc – Trưởng Khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, từ trước đến nay, khoa đã tiếp nhận một số trường hợp bị thương do nổ mìn đánh cá tương tự. Bác sĩ Trúc nhận định, việc đánh cá bằng mìn không chỉ hủy hoại môi trường, tận diệt tài nguyên mà còn trực tiếp đe dọa tới tính mạng của những người thực hiện. Nhiều người may mắn sau khi rời bệnh viện cũng đã mang thương tật trên mình suốt đời.

“Đã đến lúc lực lượng chức năng phải vào cuộc quyết liệt và cần đưa ra mức chế tài thật nặng nhằm ngăn chặn tình trạng đánh cá bằng mìn lại để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc như trường hợp anh Sỹ” – bác sĩ Trúc chia sẽ.

Hiện bệnh nhân Sỹ đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ chăm sóc tại Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Bàn tay phải của anh Sỹ bị cụt do đánh cá bằng mìn
 Các bác sĩ đang theo dõi, điều trị cho bệnh nhân Sỹ

Bình luận (0)

Lên đầu trang