Vụ chạy thận 8 người chết ở Hòa Bình: Giám đốc bệnh viện xin từ chức

Thứ Năm, 20/07/2017 14:19  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Sau hơn 1 tháng xảy ra sự cố chạy thận khiến 8 bệnh nhân tử vong, ông Trương Quý Dương – Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã xin thôi giữ vị trí Giám đốc bệnh viện.

Ông Dương cho biết sẽ viết đơn xin từ chức giám đốc bệnh viện và xin được bố trí công tác khác. “Vụ việc đã có kết luận về nguyên nhân, với trách nhiệm và danh dự của người đứng đầu bệnh viện cũng như uy tín của ngành, tôi xin được từ chức”, ông Dương nói.

Giám đốc bệnh viện Trương Quý Dương xin từ chức sau sự cố chạy thận

Trước đó, trong cuộc họp kiểm điểm chiều ngày 19-7, tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cùng Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tổ chức đã đề cập đến vai trò của Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình là người đứng đầu để xảy ra sự cố ngày 29-5 tại Đơn nguyên thận, Khoa hồi sức tích cực. Bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Sở Y tế và ông Nguyên Văn Tị, Phó giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Hòa Bình chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp được triệu tập 84 người gồm toàn bộ ban lãnh đạo, đại diện các chi bộ, các cán bộ chủ chốt, trưởng phó các khoa, và đại diện các tổ chức đoàn thể ở BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Các đại biểu đã bỏ phiếu kín đề nghị kỷ luật ông Trương Quý Dương bằng hình thức khiển trách (70% phiếu), cảnh cáo (18%), hình thức khác (10%).

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình nơi xảy ra sự việc

Sáng 29-5, sau khoảng 45 phút chạy thận ở Khoa Thận nhân tạo, 18 bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình có biểu hiện khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn, ngứa.

Sự cố y khoa nghiêm trọng nhất trong lịch sử chuyên ngành chạy thận nhân tạo khiến 8 bệnh nhân tử vong, 10 bệnh nhân còn lại gấp rút được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Công an Hòa Bình khởi tố vụ án Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.

Ngày 22-6, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bùi Mạnh Quốc (31 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh) về hành vi Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Trước đó, có 3 cán bộ bác sĩ bị kỷ luật gồm ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, ông Trần Văn Sơn - Phòng vật tư Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình và bà Đỗ Thị Điệp - Khoa thận nhân tạo, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Trao đổi với Báo Công an TP.HCM, Bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cho biết: “Chúng tôi chưa nhận được đơn, cũng như chưa nghe về việc anh Dương xin từ chức. Còn hôm qua, chúng tôi có họp để kiểm điểm đối với vai trò lãnh đạo bệnh viện của anh Dương”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang