Bé trai 17 tháng tuổi tử vong tại nhà giữ trẻ tư nhân

Thứ Tư, 09/01/2019 15:54

|

(CAO) Một bé trai 17 tháng tuổi được cha mẹ đưa đến nhà giữ trẻ tư nhân nhưng sau đó nhận được tin báo bé đã tử vong.

Lúc 11 giờ ngày 8-1, bé N. Đ.T, 17 tháng tuổi, được nhà giữ trẻ của bà T.T.N. ở khu phố 10, phường Phú Trinh (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) vội vã bồng đưa đi bệnh viện. Đến 11 giờ 30 gia đình cháu bé nhận được tin của nhà giữ trẻ cho biết cháu đã tử vong.

Gia đình của bé trai bàng hoàng, đau đớn khi hay tin cháu tử vong.

Được biết, buổi sáng trước khi đưa bé đến nhà giữ trẻ tư nhân này, sức khỏe bé vẫn bình thường, vui vẻ. Nhà giữ trẻ của bà T.N.T. nhận giữ khoảng vài trẻ em của các gia đình lao động nghèo, mỗi ngày vài chục ngàn đồng, để cha mẹ các bé rảnh tay đi lao động. Đây là nhà giữ trẻ không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng cấp.

Chiều 8-1, một bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện An Phước cho biết, trưa cùng ngày bệnh viện có tiếp nhận một bé trai được chuyển đến bệnh viện, nhưng bé đã tử vong một khoảng thời gian trước khi vào nhập viện.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết bất ngờ của bé trai này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang