Đầu tuần TPHCM thực hiện Chỉ thị 18: Đường sá đông đúc người xe

Thứ Hai, 04/10/2021 10:37  | Nguyễn Yên

|

(CAO) Ngày đầu tuần sau khi TPHCM thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, người dân ra đường đi làm khiến các tuyến đường đông người, có nơi ùn ứ cục bộ.

Sáng 4/10 - ngày đầu tuần, sau khi TPHCM thực hiện Chỉ thị 18, các hoạt động được nới lỏng, người dân đi làm khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP đông đúc, có nơi ùn ứ.

Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh đã sẵn sàng để hoạt động trở lại khiến đường phố tấp nập hơn, ai nấy cũng tranh thủ đi làm sau một thời gian dài tạm ngưng để phòng dịch COVID-19.

Nhiều tuyến đường chính như Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức); Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh); Võ Thị Sáu (quận 3), đường 3/2, Nguyễn Tri Phương (quận 10)..., mật độ lưu thông của xe cộ đông đúc hơn so với các ngày trước.

Có vài tuyến đường có thời điểm đông xe, có lúc bị ùn ứ nhẹ do người dân đổ về đông, lực lượng CSGT lập tức có mặt điều tiết và phân luồng.

Một số hình ảnh PV Báo Công an TPHCM ghi nhận được sáng 4/10:

Đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình đông đúc.
Đường Hoàng Minh Giám.
Đường Hoàng Minh Giám người dân đổ về khá đông.
Ùn ùn đi làm.
Đường Nguyễn Kiệm.
Đường Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi.
Đường Phạm Văn Đồng.
Người lao động mua đồ ăn sáng.
Công nhân đến điểm làm việc.
Một số tuyến đường khác còn vắng vẻ
Chỉ thị của TPHCM về 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19'
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang