Đóng cửa cơ sở mầm non dọa ném trẻ qua cửa sổ tại TP.HCM

Thứ Ba, 21/02/2017 01:11

|

(CAO) Qua kiểm tra, cơ sở mầm non hoạt động không phép, thực hiện giữ trẻ từ giữa tháng 12-2016, đang giữ 16 trẻ từ 18-36 tháng tuổi.

Hơn 500 học sinh mầm non di tản vì... chuông báo cháy

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện sự việc nữ giáo viên của nhóm lớp Apollo (đóng tại chung cư 1050, đường Phan Chu Trinh, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM) bế bé A. dốc ngược rồi dọa ném qua cửa sổ khiến bé hoảng sợ. Sự việc gây xôn xao dư luận, tạo nên sự bức xúc cho nhiều người trong thời gian qua.

Nữ giáo viên dọa ném học sinh mầm non qua cửa sổ

Ông Võ Hàn Lam, Trưởng nhóm trẻ Apollo cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, trường đã mời phụ huynh của bé A. lên để cùng làm việc và đã đề nghị cô Đ. (người có hành vi nói trên) phải làm tường trình. Cô Đ. cũng đã nhắn tin xin lỗi phụ huynh và nhận hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

Sở GD-ĐT TP.HCM đã chỉ đạo và yêu cầu Phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh kiểm tra hoạt động của cơ sở này. Sau khi tiến hành kiểm tra phát hiện cơ sở hoạt động không phép từ giữa tháng 12-2016, đang giữ 16 trẻ từ 18-36 tháng tuổi.

Phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh đã yêu cầu chấm dứt giữ trẻ tại cơ sở này từ ngày 18-2-2017.

Bình luận (0)

Lên đầu trang