Bình Phước:

Đốt nhà do mâu thuẫn tình cảm gia đình

Thứ Ba, 28/02/2017 10:13  | Oanh Nguyên

|

(CAO) Khoảng 11 giờ 30, ngày 27-2, tại khu vực tổ 1, ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, toàn bộ căn nhà và lều quán, cùng nhiều tài sản có giá trị khác bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận được tin báo cháy nhà, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực cháy nằm gần đường, ngọn lửa bùng phát nhanh và cháy rất cao làm hư hỏng đường điện cao thế, gây cúp điện toàn bộ trong khu vực nên công tác dập lửa vô cùng khó khăn.

Đến 13 giờ cùng ngày ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tài sản hư hại gồm 3 chiếc xe mô tô, 2 bàn bida, ti vi, tủ lạnh và nhiều vật dụng khác ước trên 100 triệu đồng.

Hiện trường vụ cháy

Căn nhà và lều quán do anh Trần Văn Linh (43 tuổi), làm chủ sở hữu với mục đích vừa là nhà ở vừa kinh doanh bida và cà phê. Theo cơ quan chức năng nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do anh Linh tự tay đốt nhà và rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Do cứu vớt tài sản chị Nguyễn Thị Hoa, người sống chung với Trần Văn Linh bị bỏng nặng ở hai cánh tay, bỏng nhẹ phần cổ và mặt. Hiện công an huyện Bù Đốp đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang