Du khách cứu "nữ hoàng linh trưởng" bên miệng cống

Chủ Nhật, 17/02/2019 18:25  | Hoàng Quân

|

(CAO) Trong lúc tham quan bán đảo Sơn Trà, nhóm du khách thấy con Voọc (được mệnh danh là "nữ hoàng linh trưởng") còn non, yếu, nặng khoảng 350g nằm ở miệng cống bên lề đường. Con Voọc được đưa về chăm sóc, chờ khỏe để thả về rừng.

Chiều 17-2, thông tin từ Ban quản lý (BQL) bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, một nhóm du khách đã giao nộp đến cơ quan chức năng 1 cá thể Voọc chà vá chân nâu còn non, yếu.

Con Voọc sức khỏe yếu, nằm bên mép cống ven đường.

Trước đó, vào chiều tối 16-2, chị Hoàng Thị Bích Thùy (ngụ đường Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cùng nhóm bạn lên tham quan, khám khá bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì bắt gặp 1 con Voọc chà vá chân nâu (đực) ở bên mép cống thoát nước cạnh đường. Con Voọc còn non, yếu, nặng khoảng 350g.

Chị Thùy và nhóm bạn liên lạc điện thoại đường dây nóng của BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng để báo sự việc. Trong lúc chờ đợi, chị Thùy và nhóm bạn ủ ấm con Voọc, cho bú sữa bình. Ngành chức năng và Hạt Kiểm lâm Sơn Trà đến tiếp nhận, đưa cá thể Voọc về chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến khi khỏe mạnh thì trả về rừng Sơn Trà.

Voọc Chà vá chân nâu được xếp vào Sách Đỏ Việt Nam 2007 và Danh mục đỏ Quốc tế. Đây cũng loài thú phổ biến, đa dạng ở bán đảo Sơn Trà.

Con Voọc được chăm sóc sức khỏe để sau này thả về rừng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang