Những vấn đề sức khỏe cần lưu tâm trong mùa Euro:

Đảo lộn sinh hoạt, chồng 'bỏ quên' vợ vì mê bóng đá

Chủ Nhật, 19/06/2016 09:30

|

(CAO) Những ngày này, hàng triệu trái tim adam đang rộn ràng cùng Euro và tất nhiên, các eva cũng nhấp nhỏm không yên. Người thì lo chồng thức đêm mất sức, người sợ mình bị “ra rìa”, người sợ chồng cá cược rồi sinh ra bại sản… có trăm ngàn lý do để buồn vui cùng trái bóng lăn.

Quy luật tự nhiên ngày và đêm buộc cơ thể phải thích nghi và có những điều chỉnh sinh học phù hợp. Buổi tối là thời gian dành cho việc đi ngủ, cơ thể nghỉ ngơi và tái sinh... Đảo lộn quy luật này không chỉ có thể sẽ dẫn đến nhiều thứ bệnh mà còn gây ra nhiều rắc rối bi hài trong sinh hoạt gia đình.

Muôn vẻ chuyện sex ở Euro

Trăm ngàn lý do buồn vui cùng trái bóng lăn

Không khí chung vui khi ngồi xôm tụ bàn luận, cùng nhau chia sẻ ý kiến về các pha bóng, cảm giác tiếc nuối, hạnh phúc khiến cho việc xem Euro tại các tụ điểm công cộng cùng bạn bè trở thành lựa chọn số một. Vì thế, các ông cứ đi sớm, về khuya, thậm chí tụ tập tới sáng mới mò về.

Với phụ nữ, bóng đá không chỉ có lời than phiền, là “chẳng hiểu sao mấy ổng cứ mặc áo thun quần đùi rượt đuổi tranh nhau có mỗi trái banh”. Không ít cặp vợ chồng hễ cứ đến mùa bóng là cãi nhau, mà nguyên nhân xuất phát từ những bất đồng trong sinh hoạt, những thay đổi bất thường khiến cho cuộc sống gia đình bị đảo lộn, thậm chí đến chuyện chăn gối cũng vì vậy là "lệch nhịp".

Không ít cặp vợ chồng hễ cứ đến mùa bóng là cãi nhau. Ảnh minh họa

Bên cạnh việc thức đêm xem bóng đá, khiến sinh hoạt gia đình bị đảo lộn, nhiều ông còn bị cuốn quá nhiều vào việc cá cược, khiến cho gia đình lao đao vì nợ nần. Ban đầu, chỉ chơi vui nhưng sau trượt dài. Cuối mùa giải, có ông ôm về... một cục nợ.

Rồi cũng không ít gia đình tan nát vì cá độ bóng đá. Thậm chí, năm 2012, tại Thanh Hóa đã xảy ra vụ án mạng khiến vợ chồng anh Nguyễn Bá Sơn, Đặng Thị Hà (25 tuổi) cùng con gái Nguyễn Thị Trang (5 tháng tuổi) tử vong. Theo đó, để có tiền cá độ bóng đá Euro, Sơn đã vay tiền của một số người nhưng không có khả năng trả. Trong lúc quẫn trí, Sơn bóp cổ vợ và con gái chưa đầy 5 tháng tuổi. Sát hại con xong, Sơn dùng mảnh kính vỡ cắt tay để tự sát...

Mới đây nhất, ngày 27-2.2-16, Công an quận Tân Phú TP.HCM tạm giữ Huỳnh Gia Thịnh (36 tuổi, quê ở TP Đà Nẵng), Đinh Ly Na (28 tuổi, quê ở Đồng Nai) và Lê Thành Trung (23 tuổi, ở quận Tân Phú) để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến nghi án dọa giết người thua cá độ bóng đá để lấy nội tạng.

Nói đi thì cũng nói lại, có người ham ăn thua thật sự, nhưng cũng có người chỉ mải vui, quên điểm dừng. Nhưng hầu hết, phía sau những phút vui của chồng, là những vất vả, mệt mỏi của gia đình mà không phải ngày một, ngày hai có thể giải quyết hết.

Lấy sức “lăn” cùng trái bóng

Theo các chuyên gia tâm lý, sự say mê của đàn ông với trái bóng đã có hàng trăm năm. Vì thế, cho dù gia đình xáo trộn, các bà vợ cô đơn, giận dữ nhưng cũng không nên tỏ thái độ bài xích, ngăn cấm.

Vì nếu vợ không thông cảm, các ông chồng sẽ tụ tập bia bọt, xem bóng với bạn bè ở bên ngoài. Đó là chưa kể đến việc thách đố, rủ rê nhau cá độ, tiền mất tật mang.

Không ít chị em đã ra “tối hậu thư”: Một chọn vợ, hai là chọn bóng. Nhưng sẽ chẳng ông chồng nào lại dại dột chọn chỉ một trong hai mà đa số ai cũng muốn chọn cả đôi. Thế nên cách tốt nhất là “chung sống hòa bình” cho tới ngày bế mạc mà thôi.

Chẳng có ông chồng nào đủ sức khỏe để bù khú bên ngoài với bạn ngày này qua ngày khác. Do đó, nếu vợ biết thông cảm, vui với niềm vui của chồng thì người chồng cũng sẽ tự điều tiết sở thích của mình.

Nhiều bà vợ đã thành công với chiêu “lạt mềm buộc chặt”, khiến chồng thích thú xem bóng ở nhà với vợ hơn là tụ tập bên ngoài như cùng chồng xem bóng đá, săn những món ăn ngon để cả nhà cùng ăn, cùng xem bóng đá. Có chị mời thêm bạn bè của chồng đến nhà cùng xem bóng cho vui. Thay vì để chồng đi cá độ bên ngoài, nhiều chị cá cược với chồng về việc chia sẻ việc nhà, chi tiền đi picnic, đi ăn sáng, ăn tối… khiến chồng vừa hào hứng, các thành viên trong gia đình lại được lợi.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, thói quen xem bóng đá cùng bạn bè tại các quán café công cộng kéo theo không ít rắc rối cho sức khỏe của các fan bóng đá.

Việc xem bóng đá ban đêm liên tục khiến sức đề kháng yếu đi, không khí ngoài trời ban đêm khiến cơ thể dễ nhiễm lạnh, dẫn đến cảm cúm, đau đầu, nhức mỏi.

Ngoài ra, Euro năm nay diễn ra vào đầu mùa mưa, cũng là thời gian các loại côn trùng sinh sôi nảy nở, đặc biệt là muỗi nên người xem bóng đá cũng cần lưu tâm giữ gìn sức khỏe cho mình.

Nhìn chung, việc vui vẻ, thỏa sức sống với đam mê của mình là một điều tốt, nhưng nó chỉ thực sự là bổ ích, thú vị nếu biết điểm dừng và không gây ảnh hưởng quá nhiều, khiến sinh hoạt gia đình đảo lộn, thậm chí điêu đứng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang