Giàn giáo đè chết 2 công nhân, 4 người đang nguy kịch

Thứ Năm, 13/10/2016 10:29  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Thời điểm đang thi công, bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến 2 công nhân tử nạn, 4 người khác bị thương đang được đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân trong vụ sập lò gạch bàng hoàng kể lại giây phút suýt bị chôn sống
 

Sự việc xảy ra khoảng 5 giờ ngày 13-10, tại công trình xây dựng số 1 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, 2 người tử vong, một người đàn ông và một người phụ nữ quê Hà Nội; 4 người bị thương đang nhập viện.

Thông tin hai nạn nhân: Ông Lê Văn Quý 53 tuổi, thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai Hà Nội và Nguyễn Thị Cẩn 25 tuổi cùng quê với ông Quý.

Ông Đinh Văn Minh, 63 tuổi, tổ trưởng tổ bảo vệ tổ dân phố số 12 kể lại, thời điểm trên ông đang ở trong nhà thì nghe tiếng rầm lớn. Ông chạy lên tầng 5, ngó qua công trình bên cạnh thì thấy giàn giáo sập, công nhân hoảng loạn.

“Thời điểm đó, tôi thấy một số công nhân mắc kẹt tại tầng 6. Một số công nhân hô lớn có 2 người bị rơi xuống tầng hầm nằm bất động”, ông cho biết thêm.

Vụ sập giàn giáo khiến 2 công nhân chết, 4 người đang nguy kịch

Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Khoảng 8 giờ sáng, 2 nạn nhân tử vong được đưa khỏi hiện trường.

Toà nhà bị sập giàn giáo là tổ hợp nhà ở văn phòng gồm 28 tầng. Hiện đang xây dựng đến tầng số 6.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi xảy ra tai nạn, công an có mặt hiện trường. Cửa vào công trình căng bạt kín. Công trình đã ngừng thi công.

Bình luận (0)

Lên đầu trang