Gỗ bị đốn hạ nằm ngổn ngang vùng biên

Thứ Bảy, 27/05/2017 16:53  | Chí Dũng

|

(CAO) Rất nhiều cây gỗ bị đốn hạ nằm ngổn ngang tại khu rừng của tỉnh Gia Lai tiếp giáp với nước bạn Campuchia.

Phá đường giáp ranh huyện Bắc Trà My để ngăn chặn lâm tặc vào phá rừng
 

Từ con đường Quốc lộ 14C, chúng tôi băng thẳng vào khu rừng giáp ranh giữa huyện Đức Cơ và huyện Ia Grai (Gia Lai) gần khu vực biên giới, phát hiện nhiều cây gỗ bị đốn hạ.

Rất nhiều cây chỉ còn trơ lại gốc. Nhiều cây bị đốn nhưng các đối tượng chưa mang đi vẫn còn nằm nguyên tại hiện trường. Cây lớn, cây nhỏ đều bị đốn hạ không thương tiếc.

Vị trí rừng bị phá nằm giáp ranh giữa 2 Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ và Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai.

Ông Nguyễn Văn Đồng - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ và ông Lê Tiến Hiệp - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai đều phủ nhận rừng bị phá là của Ban mình.

Dưới đây là những hình ảnh gỗ nằm ngổn ngang ở rừng “vô chủ” nằm sát biên giới:

Bình luận (0)

Lên đầu trang