Hoa xuân đã về bến Bình Đông

Thứ Bảy, 30/01/2016 07:26

|

(CAO) Đến hẹn lại lên, bến Bình Đông Q.8 TP.HCM lại nhộn nhịp, càng khẳng định vị trí là một trong những chợ hoa tết truyền thống của Sài Gòn xưa và nay.

Hàng trăm loài hoa kiểng từ miền Tây được chuyển lên thành phố bằng đường sông. Từ thời điểm 20 tháng chạp hàng năm chợ hoa tết bắt đầu. Các chủ nhà vườn từ miền Tây như: Bến Tre, Sa Đéc,... chở ghe lên và đăng ký sạp bán dọc ven sông tạo nên một không khí ngập tràn sắc xuân ở Sài Gòn và với tên gọi ''Chợ hoa trên bến thuyền''. Đây cũng đã thành hình ảnh quen thuộc của người dân Sài Gòn.

Chợ hoa Bến Bình Đông nhộn nhip tấp nập người mua, người bán, người tham quan cũng như các nhiếp ảnh gia đổ về đây sáng tác ảnh. Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện cho các nhà vườn dựng sạp bán và bảo đảm giao thông cho khu vực.

Nhìn sơ, giá cả năm nay vẫn không thay đổi, mai nhỏ uốn kẽm giá từ 15.000 đến 500.000 đồng/cây, cúc mâm xôi 250.000 đồng/cặp, vạn thọ vàng 100.000 đồng/cặp, hoa giấy ghép 3 màu giá mỗi chậu 120.000 - 140.000 đồng,... Hiện tại chợ vẫn chưa xuất hiện những chậu kiểng lớn như: quất , mai gốc lớn,...

Loạt ảnh hoa xuân đã về bến Bình Đông:

Bình luận (0)

Lên đầu trang