Khoét núi, phá cây để gắn tên “Thị xã Hoài Nhơn”

Thứ Hai, 15/03/2021 20:30  | Hoàng Quân

|

(CAO) Một diện tích rừng sản xuất bị chặt bỏ, san ủi để thi công công trình gắn tên đơn vị hành chính “Thị Xã Hoài Nhơn” khiến dư luận phản ứng.

Ngày 15-3, lãnh đạo UBND TX.Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) thông tin, đã chỉ đạo các đơn vị, ngành chức năng liên quan khẩn trương trồng lại diện tích rừng trên khu vực rừng đã bị chặt bỏ, san ủi để thi công công trình gắn tên đơn vị hành chính “Thị xã Hoài Nhơn”.

Bạt đồi, phá bỏ cây rừng trồng, san ủi đất để thi công công trình gắn tên đơn vị hành chính “Thị xã Hoài Nhơn” gây phản ứng

Thời gian qua, trên khu vực núi cao bên bờ phía Bắc của sông Lại Giang (cách trung tâm TX.Hoài Nhơn khoảng 600m) xuất hiện công trình gắn tên đơn vị hành chính “Thị xã Hoài Nhơn”. Mục đích công trình chào mừng TX.Hoài Nhơn đón nhận danh hiệu “Đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới”.

Để thực hiện công trình trên, chính quyền địa phương và các ngành, cơ quan chức năng đã giải tỏa hơn 1.000m2 đất rừng sản xuất (trồng cây keo, tràm) của người dân và thực hiện đền bù đất và cây cối, vật kiến trúc trên đất cho người dân; di dời 1 hộ dân sống dưới chân núi đến nơi ở mới. Việc thi công công trình được thực hiện trước Tết Tân Sửu 2021.

Lãnh đạo UBND TX.Hoài Nhơn xác nhận, nguồn kinh phí thực hiện công trình từ nguồn xã hội hóa nhằm phục vụ lợi ích công cộng, làm đẹp cho địa phương. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, đơn vị thi công đã chặt bỏ, san ủi một khoảng đất đồi nên thấy phản cảm, để lại khoảng đất trống đồi núi trọc. Sau nhiều ý kiến phản ứng về công trình, UBND thị xã đã rà soát, xem xét lại và chỉ đạo các đơn vị trồng lại rừng.

Thực trạng thi công gắn biển công trình trên gây phản cảm, tức mắt, gây nhiều ý kiến phản ứng. Và phải mất thời gian dài mới phủ xanh được khu vực đất trống, đồi trọc nói trên.

Công trình bờ phía Bắc của sông Lại Giang (cách trung tâm TX.Hoài Nhơn khoảng 600m).

Bình luận (0)

Lên đầu trang