Lạm quyền để khai tử giả cho mẹ, cán bộ xã bị cách chức

Thứ Tư, 25/10/2017 21:44  | Đức Thiện

|

(CAO) Do lạm dụng chức quyền để làm giấy tờ giả nhằm trục lợi tiền chính sách mà một cán bộ xã tại tỉnh Hà Tĩnh vừa bị cách chức.

Hôm 25-10, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thạch Hà cho biết vừa thi hành quyết định kỷ luật với ông Nguyễn Thế Hệ. Theo đó, vị Phó chủ tịch HĐND xã này bị cách chức Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, kiêm công tác chính sách xã hội nhiệm kỳ 2010 – 2015 và cách chức Đảng ủy viên, Phó chủ tịch HĐND xã Thạch Điền nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết luận của UBKT cho biết trong đợt làm hồ sơ cho người già trên 80 tuổi để hưởng trợ cấp vào năm 2011, ông Hệ đã lạm dụng quyền hạn thay đổi năm sinh của mẹ mình từ năm 1939 thành 1930 (tức từ 72 tuổi lên thành 81 tuổi). Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, mẹ ông được hưởng mức trợ cấp 270.000 đồng/tháng.

Sự việc chỉ được phát hiện vào năm nay. Tuy nhiên, vì lo sợ bị truy thu số tiền 14 triệu đồng đã nhận mà ông Hệ tiếp tục lạm quyền, làm giấy khai tử cho mẹ, đề nghị thôi nhận tiền bảo trợ từ tháng 4 năm nay.

Ngoài ông Hệ, ông Hoàng Hữu Thanh (Phó chủ tịch UBND xã) cũng bị kỷ luật khiển trách do có liên quan đến vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang