Bình Định:

Lật ghe, cha tử vong, con may mắn thoát chết

Thứ Năm, 09/11/2017 05:58  | Thế Quân

|

(CAO) Trong lúc chèo ghe ra đầm để thăm chiếc xuồng máy thì gặp sóng lớn khiến chiếc ghe bị lật làm người cha tử vong, con trai may mắn thoát chết.

Khoảng 24 giờ ngày 5-11, ông Nguyễn Phố (SN 1979, trú thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) cùng con trai tên Nguyễn Văn Lên (SN 2000) chèo ghe ra khu vực đầm Đề Gi thuộc địa phận thôn An Xuyên 3 để trông chiếc xuồng máy đang neo tại đây.

Trong lúc tiếp cận chiếc xuồng máy thì gặp sóng lớn làm ghe bị lật khiến ông Phố tử vong. Con trai ông may mắn thoát chết.

Gia đình cùng chính quyền và người dân nỗ lực tìm kiếm đến 9 giờ 30 phút ngày 6-11 mới tìm được thi thể của ông Phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang