Liên tiếp phát hiện số lượng gỗ lậu ‘khủng’

Thứ Bảy, 31/12/2016 09:07  | Chí Dũng

|

(CAO) Gần đây, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vi phạm lâm luật trên địa bàn huyện Chư Pah, thu được một lượng lớn gỗ lậu.

Thu giữ hơn 400kg gỗ hương giáng trên một xe khách

Vào ngày 24-12-2016, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội Kiểm lâm Cơ động số 2 phát hiện 1 bãi tập kết gỗ ở khu vực làng Dip, xã Ia Kreng, huyện Chư Pah. Qua kiểm đến, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 15m3 gỗ.

Tại thời điểm kiểm tra, số gỗ không xác định được chủ. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tịch thu số gỗ trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Gỗ vô chủ liên tiếp bị phát hiện

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 1 bãi tập kết khác ở dưới bến sông tại làng Dip. Số lượng gỗ được phát hiện tại bãi tập kết này là hơn 2,5m3.

Mới đây, như Báo Công an TP.HCM từng đưa tin, Công an huyện Chư Pah đã bắt giữ 2 xe chở gỗ không phép tại xã Chư Đăng Ya. Tiếp tục xác minh, cơ quan chức năng đã xác định có 14 cây bị chặt. Ước tính số gỗ ban đầu bị công an bắt giữ lên tới hơn 30m3, chủ yếu nhóm 3 đến nhóm 4. Công an huyện Chư Pah đã tịch thu toàn bộ số gỗ trên, cùng phương tiện.

Sau lệnh đóng cửa rừng, gỗ vẫn bị chặt hạ tại Gia Lai
Vụ việc đã được cơ quan điều tra khởi tố vụ án, đồng thời tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan gồm: Hồ Ngọc Lý (SN 1989), Nguyễn Hải Đăng (SN 1989), cùng trú tại xã Tân Sơn, TP. Pleiku (Gia Lai) và Đinh Tuơr (SN 1990), trú tại xã Chư Jôr, huyện Chư Pah.

Đây chỉ là những vụ điển hình bị các lực lượng phát hiện, còn những vụ việc khác chưa bị phát hiện thì không ai có thể thống kê cụ thể được? Để rừng không tiếp tục bị “chảy máu” rất cần sự vào cuộc quyết liệt, có trách nhiệm của ngành chức năng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang