Một ngư dân mất tích trên biển

Thứ Bảy, 11/03/2017 15:38  | Lê Long

|

(CAO) Một tàu cá khi đang hành nghề ngoài khơi thì phát hiện một thuyền viên rơi xuống biển mất tích.

Theo đó, lúc 19 giờ ngày 9-3, tàu cá BTh 96989 TS, công suất 390 CV do ông Võ Hữu Thọ (SN 1968, ngụ khu phố 3, P.Bình Tân, thị xã La Gi, Bình Thuận) làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên đang hành nghề ngoài khơi, cách bờ biển La Gi khoảng 80 hải lý thì phát hiện thuyền viên Chế Văn Nhân (39 tuổi, ngụ P.Mũi Né, TP.Phan Thiết) rơi xuống biển.

Những thuyền viên trên tàu cá nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thông tin được thông báo vào bờ để xin được hỗ trợ.

Ban Chỉ huy TKCN&PCTT và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận lập tức huy động các tàu thuyền đang hoạt động gần đó đến giúp tìm kiếm nạn nhân, nhưng đến chiều tối ngày 10-3 công tác cứu nạn vẫn chưa có kết quả.

Đồn Biên phòng Phước Lộc (thị xã La Gi) cho biết, nạn nhân Chế Văn Nhân cao khoảng 1,67m, da ngâm đen, đầu trọc, khi rơi xuống biển không mặc áo, quần đùi màu xanh.

Nổ tàu cá, 12 thuyền viên bị thương và 1 người mất tích
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang