Nam thanh niên ngồi 'đong đưa' trên cột điện cao thế

Thứ Hai, 06/11/2017 14:27

|

(CAO) Gần 2 giờ nỗ lực thuyết phục, nam thanh niên trèo cột điện cao thế hơn 40m ở Bình Dương mới chịu xuống dưới đất.

Trưa ngày 6-11, trung tá Nguyễn Văn Mỹ, Trưởng Công an P.Bình Chuẩn (TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết lực lượng chức năng thuyết phục được anh Trần Quang Tuấn (SN 1990, quê Cần Thơ, tạm trú P.Bình Chuẩn) xuống dưới đất an toàn.

Trung tá Mỹ thông tin khoảng 8 giờ cùng ngày, anh Tuấn đi từ nhà ra cột điện cao thế 220KV trên đường Bình Chuẩn 34 rồi trèo lên.

“Nhận được trình báo, tôi trực tiếp có mặt tại hiện trường phối hợp cùng với người thân và đơn vị chức năng triển khai công tác cứu hộ, đồng thời thuyết phục anh Tuấn. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, tôi và gia đình đã kêu gọi được nam thanh niên treo xuống, lực lượng phía dưới nhanh chóng hỗ trợ đưa anh này an toàn xuống đất” trung tá Mỹ cho biết.

Liên quan tới hành vi của nam thanh niên, người thân cho biết anh này từng có tiền sử về bệnh tâm thần. Sáng cùng ngày, trong lúc người nhà không để ý thì anh Tuấn đã leo lên cột điện.

Công an hiện đã bàn giao nam thanh niên cho gia đình quản lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang