Bình Định:

Người thân đau đớn ngóng tin 9 thuyền viên mất tích

Thứ Sáu, 04/08/2017 09:59  | Bình Lê

|

(CAO) Trong cùng một ngày, hai chiếc tàu đánh cá của ngư dân huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã bị chìm dưới lòng biển sâu khiến 9 thuyền viên mất tích. Đến nay cuộc tìm kiếm vẫn chưa có hy vọng, người thân các thuyền viên đỏ mắt ngóng trông tin từ biển trong nỗi đau tột cùng.

Ngày 3-8, chúng tôi có mặt tại thôn Cửu Lợi Bắc, xã Tam Quan Nam để tìm đến gia đình anh Trần Quốc Toàn chủ tàu cá BĐ 95613 TS – một trong 5 thuyền viên bị mất tích vào lúc 7 giờ ngày 27-7 khi tàu đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 16040’N, 114041’E (cách phía đông đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa 115 hải lý) thì bị phá nước, nước tràn vào tàu, tàu chìm lúc 13 giờ cùng ngày.

Nhận được thông tin anh Toàn cùng 4 thuyền viên của tàu cá BĐ 95613 TS mất tích, gia đình anh bàng hoàng đau đớn. Bởi gia đình anh không chỉ đối mặt với tin xấu có thể họ sẽ mất đi người con trai, người chồng, người cha trụ cột trong gia đình mà còn mất đi số tài sản tích góp bao nhiêu năm của hai vợ chồng anh Toàn cùng gia đình anh trai ruột góp vốn làm ăn chung và khoản nợ ngân hàng không biết lấy nguồn nào để trả lãi mẹ, lãi con.

Bà Trần Thị Thận – mẹ anh Toàn cho biết: “Toàn đi biển từ khi 16 tuổi, là con trai thứ hai của gia đình. Hai vợ chồng góp vốn cùng anh trai mua chiếc tàu đi biển nuôi sống gia đình. Hiện vợ chồng vẫn ở nhà thuê. Con trai tôi có mệnh hệ gì không biết vợ con nó sống sao. Mấy ngày nay vợ nó lúc tỉnh lúc mê chạy ra biển gào khóc gọi tên chồng. Gia đình cùng các ngành chức năng đang tìm kiếm Toàn và các thuyền viên nhưng giờ này vẫn chưa thấy tin tức gì”.

Cửa biển Tam Quan – Hoài Nhơn nơi xuất phát của các con tàu

Chúng tôi cũng đến thôn Tân Thành 2, xã Tam Quan Bắc gặp gia đình ông Kiệt Văn Tĩnh - chủ tàu BĐ 96570TS bị nạn vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 27-7. Tại thời điểm trên, thuyền trưởng tàu BĐ 95290 TS có liên lạc với tàu BĐ 96570TS được biết tàu này bị phá nước. Sau đó tàu BĐ 95290 TS mất liên lạc với tàu bị nạn. Tuy nhiên do không liên lạc kịp thời với đất liền nên ngày 1-8 đồn Biên phòng Tam Quan Nam mới nhận được tin báo tàu BĐ 96570TS mất tích cùng 4 thuyền viên.

Ông Kiệt Văn Tĩnh - chủ tàu BĐ 96570TS bị nạn cho biết: “Gia đình tôi đang mong chờ tin tức của thuyền viên. Tài sản mất rồi, tôi chỉ lo tìm kiếm được người trở về nhà an toàn. Trong 4 ngư dân mất tích thì có 3 người đã có vợ con, đều là trụ cột kiếm sống nuôi gia đình”.

Thuyền trưởng của tàu BĐ 96570TS là Bùi Ngọc Tú (1984) trú tại thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc hành nghề câu cá ngừ đại dương. Tàu xuất bến ngày 13-7 tại cửa Tam Quan – Hoài Nhơn. Ngày 30-7 gia đình mất liên lạc với tàu. Đến 15 giờ ngày 31-7, theo thông tin từ tàu BĐ 95290 TS do Nguyễn Văn An là con rễ ông Tĩnh làm thuyền trưởng báo về tàu cá BĐ 96570TS đang nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 5 tọa độ 19020’N-116045’E (cách phía đông Bắc đảo Linh Côn/ QĐ Hoàng Sa khoảng 280 hải lý). Sau đó gia đình không còn liên lạc được với tàu BĐ 96570TS.

5 ngư dân trên tàu BĐ 95613 TS bị mất tích gồm: Trần Quốc Toàn (32 tuổi), Trần Minh Trang (31 tuổi), Lê Quý (47 tuổi), Huỳnh Năm (32 tuổi) cùng trú xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn và Bùi Minh Khang (27 tuổi) trú Bình Thuận.

4 ngư dân trên tàu BĐ 96570 TS bị mất tích gồm: Bùi Ngọc Tú (1984) trú thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc; Trần Thanh Tuấn (SN 1988) trú thôn Ka Kông Nam, xã Hoài Hương; Nguyễn Đình Anh (SN 1972) trú thôn Mỹ Khánh, xã Hoài Mỹ; Nguyễn Đức Mạnh, trú thôn Xuân Sơn- Trường Xuân, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang