Nhà vườn hạ giá ‘sập sàn’, chợ hoa Tết Bến Bình Đông vẫn… ế ẩm

Thứ Bảy, 21/01/2023 09:59

|

(CAO) Mặc dù các chủ nhà vườn đã hạ giá bán “sập sàn” nhưng đến trưa 30 Tết, chợ hoa Bến Bình Đông (Q.8, TPHCM) vẫn tràn ngập đủ các loại hoa Tết do sức mua năm nay rất yếu.

Ghi nhận của Chuyên đề Công an TPHCM tại chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" tại Bến Bình Đông (Q.8) đến trưa ngày 30 Tết (21-1), lượng hoa cây cảnh còn tồn lại rất nhiều.
Chợ hoa Tết Bến Bình Đông là một trong những chợ hoa Tết truyền thống quen thuộc và lớn hàng đầu của TP trong dịp Tết âm lịch.
Đây là nơi bán hoa Tết quen thuộc của các nhà vườn ở các tỉnh miền Tây như: Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp...
Tuy nhiên năm nay các nhà vườn kém vui vì lượng hoa Tết tiêu thụ rất chậm so với những năm trước
Mặc dù các nhà vườn đã giảm giá sâu nhưng người mua ít nên lượng hoa còn tồn lại rất nhiều
Chị Loan (quê Bến Tre) cho biết năm ngoái một cặp cúc vạn thọ bán giá 300 ngàn đồng nhưng năm nay bán giá giảm 50% nhưng vẫn ít người mua
Anh Chung, một nhà vườn ở Chợ Lách cho biết năm nay chi phí đầu vào từ phân bón, công chăm sóc cho đến thuê chuyên chở đều tăng cao nhưng giá bán hoa Tết giá giảm nhưng tiêu thụ lại rất chậm
Nhiều nhà vườn chỉ bán được 30-40% lượng cây cảnh mang lên nên khó có lời
Rất nhiều hoa Tết được mang lên TPHCM nhưng không bán được vẫn còn để dưới ghe chưa mang lên
Năm nay là một năm kém vui đối với nhiều nhà vườn bán hoa Tết vì sức mua yếu, giá giảm
Mang lên hơn 500 chậu hoa cúc nhưng nhà vườn này chỉ mới bán được gần 200 chậu. Dù xả hàng còn 150 ngàn đồng/cặp nhưng vẫn rất ít khách mua.
Dù hôm nay đã phải trả mặt bằng nhưng nhiều nhà vườn vẫn còn ngập tràn hoa Tết trên ghe chưa bán được
Các nhà vườn cho biết chưa năm nào hoa Tết ế ẩm như năm nay
Để có được những chậu hoa phục vụ cho ngày Tết người nông dân rất vất vả, nhưng lượng người mua ít và giá cả thấp khiến nhiều nhà vườn đón Tết kém vui

Bình luận (0)

Lên đầu trang