Nhảy từ lầu 4 bệnh viện tự tử, 1 người nguy kịch

Thứ Sáu, 02/09/2016 14:16  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Trưa 2-9, một phụ nữ đang điều trị trong Bệnh viện Thống Nhất (Q.Tân Bình, TP.HCM) bất ngờ nhảy từ lầu 4 xuống đất, nguy kịch.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là bà Hồ Thị Hữu Hạnh, 53 tuổi, ngụ H.Bình Chánh.

Khoảng 11 giờ 45, bảo vệ và một số người đi thăm bệnh nghe tiếng động mạnh phía sau dãy nhà C5 nên đến kiểm tra thì phát hiện bà Hạnh nằm bất động dưới nền bê tông.

Mũi tên đỏ - nơi nạn nhân bị rơi xuống

Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển vào khu cấp cứu để cứu chữa trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất xấu.

Một nguồn tin cho biết, cách đây khoảng 4 ngày, bà Hạnh uống thuốc độc tự tử và được người nhà chuyển vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được chuyển lên Khoa Nội điều trị theo yêu cầu ở lầu 4 của bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Trong thời gian nằm điều trị tại đây, bà Hạnh từng có ý định tử tự và được người em trai trông nom ngăn cản.

Theo người nhà nạn nhân, bà Hạnh không có gia đình, đang sống với người anh và người em trai ruột. Trước đó, nạn nhân đã 2 lần uống thuốc sâu tự tử nhưng được cứu sống.

Vụ việc đang được công an địa phương làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang