Cần Thơ:

Bệnh nhân nhảy lầu 6 bệnh viện tự tử sau khi đâm thủng bụng ông ngoại

Thứ Bảy, 16/01/2016 09:52

|

(CAO) Sau khi đâm thủng bụng ông ngoại, nam thanh niên cũng tự đâm bụng mình và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, tại bệnh viện, nam thanh niên đã nhảy lầu tự tử.

Trước đó, vào tối 14-1, bệnh nhân Sơn Song (25 tuổi, ở xã Đông Thành, huyện Bình Minh, Vĩnh Long) bị chấn thương vùng tay và ngực đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ tiến hành đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy, tiên lượng nặng.

Song nhập viện ngày 12-1 do tự cắt cổ, đâm bụng. Các bác sĩ nội soi bụng kiểm tra thì không thấy tổn thương và được may vết thương.

Theo lời của gia đình nạn nhân, trước đó, Song đã đâm ông ngoại và cả 2 nhập viện.

Khoảng 9 giờ sáng 14-11, bác sĩ khám bệnh khoảng 15 phút, Sơn bất ngờ lao ra cửa và nhảy lầu 6, trước sự chứng kiến của điều dưỡng và mẹ.

Ban công bồ hoa nơi bệnh nhân nhảy lầu

Nạn nhân bị rơi xuống khu vực ban công trồng hoa ở tầng 2 của bệnh viện bất tỉnh.

Theo Khoa Ngoại tổng hợp cho biết thêm, từ lúc nhập viện đến giờ, bệnh nhân có biểu hiện trầm cảm, ít nói và chỉ nằm im trên giường.

Bệnh viện định mời bác sĩ tâm thần kinh đến kiểm tra cho bệnh nhân, chưa kịp thì xảy ra sự việc nhảy lầu này.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang