Nhiều động vật quý hiếm trong trại nuôi nhốt ở Bình Phước

Thứ Bảy, 28/10/2017 07:23  | T.Mạnh

|

(CAO) Kiểm tra cơ sở nuôi nhốt động vật, tổ công tác phát hiện rắn hổ mang chúa, tê tê, khỉ đuôi dài thuộc danh mục động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm.

Sáng 27-10, lực lượng chức năng bàn giao 11 cá thể tê tê, 16 cá thể hổ mang chúa, 52 cá thể khỉ đuôi dài cho cơ quan cứu hộ tại Thảo Cầm Viên (TP.HCM) để nuôi nhốt, chờ xử lý trả về thiên nhiên.

Số động vật này được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an phát hiện tại nhà ông Lê Quang Hạnh ở ấp 3, xã Lộc Điền, H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước vào chiều hôm qua (26-10).

Ông Lê Quang Hạnh (chủ trại) cho biết, số cá thể trên được một người mang tới gửi và không biết đây là động vật quý hiếm thuộc nhóm cấm, không được phép nuôi nhốt.

Được biết, 11 cá thể tê tê java và 16 cá thể hổ mang chúa thuộc danh mục các loài thực vật động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ trong nghị định 160/2013 NDCP.

Còn 52 cá thể khỉ đuôi dài - 2b theo nghị định 32/2016/ NDCP nhóm động vật quý hiếm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang