(CAO) Ngày 11/4, UBND xã Gào, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ cúng rừng, thú hút hàng trăm du khách và đồng bào Jrai ở 2 làng De Chí và O Grang tham gia. Năm nay, lễ cúng được tổ chức tại khu rừng làng De Chí.

Già làng trong lễ cúng.
Cúng rừng là nghi lễ truyền thống lâu đời, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với các vị thần đã che chở cho dân làng, đồng thời cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Từ sáng sớm, người dân
xã Gào đã lên rừng để chuẩn bị cho lễ cúng.
Lễ cúng do hội đồng già làng chủ trì, với sự tham gia đông đủ của người dân. Trong không khí trang nghiêm, già làng đại diện dân làng thực hiện nghi thức khấn, dâng lễ vật như gà, heo, rượu cần để tạ ơn thần rừng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng lồng ghép tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức giữ rừng, bảo vệ nguồn nước và môi trường sinh thái.

Lễ vật chuẩn bị cho lễ cúng.
Điểm đặc biệt của lễ cúng rừng là tính cộng đồng cao, khi mọi thành viên trong làng đều tham gia, từ người già đến trẻ nhỏ. Thông qua nghi lễ, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Các già làng thực hiện lễ cúng.
Sau phần nghi lễ, người dân cùng nhau ăn uống, sinh hoạt ngay tại khu rừng thiêng, tạo nên không khí ấm cúng, gắn bó. Đây cũng là dịp để mỗi người tự nhắc nhở trách nhiệm bảo vệ rừng – nguồn sống quan trọng của cộng đồng.

Lễ cúng năm nay có sự tham dự của rất đông du khách và người dân.
Việc duy trì và tổ chức lễ cúng rừng không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ rừng, hướng tới phát triển bền vững tại địa phương.