Rét dưới 10 độ C, người dân Nghệ An đổ xô đi mua áo ấm

Chủ Nhật, 24/01/2016 20:36  | Hương Nhàn

|

(CAO) Lần đầu tiên trong vòng hơn chục năm trở lại đây, cái rét dước 10 độ c bất ngờ quay trở lại Nghệ An khiến người dân huyện Quỳnh Lưu tá hỏa rủ nhau đi mua quần, áo ấm.

Mặc dù giá cả không đội lên mấy nhưng mặt hàng quần, áo ấm của phụ nữ cứ bán chạy đắt hàng như tôm tươi.

Dưới đây là chùm ảnh tranh thủ ngày rét, nghỉ cấy trên đồng, chị em rủ nhau đến chợ Giát mua sắm quần áo ấm đẻ chống chọi với cái rét 7 độ C chiều 24-1:

Khách hàng chủ yếu là nữ
Đông nghẹt khách hàng đến mua áo ấm
Nhiều quầy phải thuê thêm nhân viên bán hàng
Không ít nam giới cũng đi chợ tìm mua áo ấm
Ngoài cổng chợ, người mua cũng tranh nhau thử áo
Các mặt hàng chống rét 'đắt như tôm tươi'
Một số chủ cửa hàng bán quần áo rét đều khẳng định, lượng quần áo rét, đặc biệt là các loại áo dày, ấm có sức tiêu thụ trong vài ngày qua đã gấp tới 3 - 4 lần, thậm chí là hơn nữa so với dịp vào đầu mùa đông
Cũng theo những chủ hàng cho biết, dù đa phần là hàng tồn hoặc mẫu mã cũ nhưng lượng tiêu thụ của các loại quần áo rét vẫn rất tốt
Các chủ cửa hàng cũng khẳng định chủ yếu vẫn giữ nguyên giá, có thể tăng lên đôi chút với những mẫu mã mới
Theo nhiều người tiêu dùng, nhìn chung giá cả quần áo năm nay không đắt hơn năm trước
Dự báo thời tiết tiếp tục rét đậm, rét hại trong những ngày tới càng khiến không khí mua sắm trang phục chống rét thêm đắt khách

Bình luận (0)

Lên đầu trang