Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ, Sở Công thương:

Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Năm, 25/05/2023 16:28  | Mai Anh

|

(CAO) Chiều 25/5, Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ, Sở Công thương TPHCM đã tổ chức Hội nghị Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2023 - ­ 2025.

Đến tham dự có dự có ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công thương; lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thuộc Công an TPHCM.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Công an TPHCM về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công An về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới”.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Ban Giám đốc Trung tâm, lãnh đạo các phòng nhằm huy động viên chức và người lao động trong cơ quan tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao tinh thần cảnh giác của viên chức và người lao động trước âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của viên chức và người lao động trong việc chấp hành luật pháp và công tác giữ gìn ANTT.

Quang cảnh buổi hội nghị

Thời gian qua, công tác đảm bảo ANTT luôn được Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng quan tâm, thông qua việc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhắc nhở toàn thể viên chức, người lao động trong việc đảm bảo an toàn lao động, luôn đề cao cảnh giác với các tình huống nhằm gây mất ANTT; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Công an, Ban chỉ huy quân sự nơi trú đóng lên kế hoạch sẵn sàng ứng phó với những âm mưu phá hoại, góp phần đảm bảo an toàn tài sản, ANTT trong và ngoài cơ quan.

Đặc biệt công tác tuyển dụng phải thận trọng rà soát các hồ sơ ứng tuyển, đảm bảo tuyển dụng đúng người, đúng việc. Do làm tốt công tác bảo vệ nên nhiều năm qua tại Trung tâm không xảy ra tình trạng mất ANTT, không có tình trạng trộm cắp.

Chi bộ, Ban Giám đốc đã phát huy tốt vài trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hiện tượng cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ. Công đoàn và Đoàn thanh niên cũng đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, giáo dục về các sự kiện chính trị, cung cấp thông tin đầy đủ, nội dung chính xác đến toàn thể công đoàn viên, đoàn viên nhằm ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

Ban Giám đốc Trung tâm cũng thường xuyên tuyên truyền nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy, nổ của cơ quan tới công chức, người lao động. Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho viên chức, người lao động về những vấn đề trong công tác đảm bảo ANTT, đồng thời tự giác chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan.

Đại diện Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ CATP phổ biến một số phương thức, thủ đoạn lừa đảo của tội phạm

Thời gian tới, Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ, Sở Công thương TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động viên chức, người lao động đề cao cảnh giác chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thông tin kịp thời các phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm, đồng thời hướng dẫn lực lượng bảo vệ cơ quan phối chặt chẽ với lực lượng Công an địa phương tăng cường bảo đảm ANTT; nâng cao ý thức bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Bình luận (0)

Lên đầu trang