Phát hiện cơ sở tàng trữ 1,4 tấn mỡ “bốc mùi” chuẩn bị bán ra thị trường

Thứ Bảy, 08/10/2022 18:40

|

(CAO) Ngày 8-10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế – ma túy Công an H.Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ 1,4 tấn mỡ động vật bốc mùi hôi thối đang được chế biến và chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

40 bao tải chứa đựng 1,4 tấn mỡ đã bốc mùi hôi thối

Trước đó, sau một thời gian điều tra theo dõi, lúc 21 giờ tối 6-10, tại một trang trại ở xã Thiên Lộc (H.Can Lộc), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế – ma túy Công an H.Can Lộc phối hợp với Công an xã Thiên Lộc tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến thực phẩm do Bùi Minh Duyên (SN 1988, trú tại xã Thuần Thiện, H.Can Lộc) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 40 bao tải chứa đựng mỡ động vật đang bốc mùi hôi thối, có tổng trọng lượng hơn 1,4 tấn. Khi được yêu cầu, chủ cơ sở không xuất trình được những giấy tờ chứng minh nguồn gốc số mỡ trên.

Mỡ được chế biến và chứa đựng trong những vật dụng rất bẩn

Quá trình làm việc, anh Duyên khai đã thuê trang trại này của ông Võ Văn Hoài (trú xã Thiên Lộc) để làm cơ sở chế biến thực phẩm. Toàn bộ số mỡ động vật nói trên được anh Duyên thu mua tại các điểm giết mổ hoặc chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Mỡ động vật sau khi được thu mua xong, anh Duyên đưa về chế biến rồi bán ra thị trường để kiếm lời. Về số mỡ bị lực lượng chức năng phát hiện, anh Duyên dự định bán cho một cơ sở chế biến thực phẩm tại Hà Nội.

Sau khi được chế biến xong, số mỡ này sẽ được đưa đến các tỉnh, thành để tiêu thụ

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - ma túy Công an H.Can Lộc đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ tang vật để tiêu huỷ, đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng nhằm xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang