Quảng Bình:

Phát hiện nhóm đối tượng dùng mìn khai thác thủy hải sản trái phép

Thứ Hai, 12/06/2017 20:32  | Mạnh Hùng

|

(CAO) Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra biển đảo, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng đang cất dấu mìn trên thuyền để khai thác thủy hải sản trái phép.

Ngày 7-6, tin từ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng dùng mìn để đánh bắt thủy sản trái phép gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1988), Nguyễn Văn Tuệ (SN 1998), Nguyễn Văn Phương (SN 1999) và Nguyễn Hữu Sáng (SN 1999) - đều trú tại thôn Bầu Bàng, xã Đức Trạch (huyện Bố Trạch).

Khoảng 9 giờ 30, ngày 6-6, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra địa bàn biên giới biển tại thôn Đức Trung (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch), lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Lý Hòa phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng bơ nan đánh cá đang chuẩn bị hành nghề có những dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thuyền.

Bốn đối tượng tại cơ quan điều tra

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền bơ nan có 1 quả mìn tự tạo trọng lượng 220g; khám xét tiếp tại nhà riêng đối tượng Nguyễn Văn Tiến, lực lượng chức năng phát hiện 0,02g thuốc nổ được cất giấu khá tinh vi.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời còn cho biết, số thuốc nổ nói trên được mua từ một số đối tượng khác trên địa bàn cảng Gianh để dùng đánh bắt hải sản. Hiện các đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang